Ông Lê Phước Thanh được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

04/09/2015 18:51 GMT+7

(TNO) Sau hơn 1 tháng gửi đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sớm, nguyện vọng cá nhân của ông Lê Phước Thanh đã được Bộ Chính trị chấp thuận.

(TNO) Sau hơn 1 tháng gửi đơn xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sớm, nguyện vọng cá nhân của ông Lê Phước Thanh đã được Bộ Chính trị chấp thuận.

Hôm nay 4.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã họp, thông báo kết luận của Bộ Chính trị thống nhất cho ông Lê Phước Thanh thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam sớm vì lý do sức khỏe, như nguyện vọng cá nhân trong đơn gửi đến Bộ Chính trị trước đó.
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất theo đề nghị của cá nhân ông Lê Phước Thanh và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về vấn đề này.
Hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể để ông Lê Phước Thanh thôi chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Ngoài ra, ông Thanh vẫn đảm nhiệm chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho đến khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
Trước đó, ngày 29.7, ông Lê Phước Thanh đã bất ngờ gửi đơn đến Bộ Chính trị xin từ chức, dù mới đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy hồi tháng 2.2015.
Trong khi đó, đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) cũng sắp khai mạc vào đầu tháng 10.2015.
Trước khi đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh (sinh năm 1956) trải qua các chức vụ như: giám đốc Sở Công nghiệp, giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BQL khu kinh tế mở Chu Lai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm nhiệm chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.