Nữ tiếp viên karaoke dụ khách 'đập đá'

01/09/2015 16:17 GMT+7

(TNO) Ngày 1.9, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Xuân (40 tuổi, ngụ thôn Kỳ Lam, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 8 năm tù, Nguyễn Xuân Trung (29 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù cùng tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

(TNO) Ngày 1.9, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Xuân (40 tuổi, ngụ thôn Kỳ Lam, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) 8 năm tù, Nguyễn Xuân Trung (29 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù cùng tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Xuân (bên trái) và Trung lãnh án
Theo cáo trạng, tuy đã có vợ và 3 con nhưng Xuân nghiện và có bồ nhí là Nguyễn Thị Hồng Diễm (20 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), cũng là người nghiện.
Ngày 28.5.2013, Xuân, Diễm đi du lịch Đà Nẵng, sau chầu nhậu sinh nhật, cả hai cùng Trung (có 2 tiền án) hát karaoke tại quán Chợt Nhớ thì được một nữ tiếp viên (chưa rõ lai lịch) gợi ý vừa hát vừa “đập đá” mới vui.
Xuân đưa 500.000 đồng để Trung đi mua "hàng đá" về, cùng Diễm pha chế cho cả 3 và nữ tiếp viên nói trên cùng phê ma túy. Sau đó, cả nhóm đi vũ trường rồi giải tán.
Tối 29.5, Xuân ở phòng 203 khách sạn Queen gọi Trung đến và đưa 1 triệu đồng đi mua ma túy về phòng để cả nhóm 4 người như đêm trước “đập đá”.
Lê Trung Hiền (40 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Đinh Anh (29 tuổi, ngụ Điện Bàn) rủ Xuân đi uống bia nhưng Xuân rủ cả 2 lên phòng khách sạn đánh bài.
Tối 30.5, Xuân lại mang ma túy ra cho Diễm, Trung và Lê Trung Hiền cùng Đinh Anh “đập đá”. Đến khuya cùng ngày thì bị công an phường kiểm tra, phát hiện.
Ngoài Xuân, Trung lãnh án tù, Hiền, Anh bị xử phạt hành chính, riêng Diễm và nữ tiếp viên karaoke đã bỏ trốn nên đang bị truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.