'Nữ sinh chết lõa thể': Vì sao công an triệu tập một số người?

12/04/2015 16:37 GMT+7

(TNO) Tài khoản facebook của Phạm Anh T. đăng tải nhiều hình ảnh hiện trường: thi thể nữ sinh viên bị hiếp dâm, nằm tại một khu đất trống; ảnh lực lượng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

(TNO)  Tài khoản facebook của Phạm Anh T. đăng tải nhiều hình ảnh hiện trường: thi thể nữ sinh viên bị hiếp dâm, nằm tại một khu đất trống; ảnh lực lượng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. 

Nội dung thất thiệt do tài khoản Facebook Pham Anh T. tung lên mạng
Sáng 12.4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội cho biết vẫn đang khẩn trương vào cuộc điều tra người tung tin đồn thất thiệt về việc một nữ sinh năm nhất trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được phát hiện chết lõa thể. 
Truy tìm chủ nhân Facebook tung tin đồn nữ sinh chết lõa thể
Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, ngày 11.4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an thành phố Hà Nội) đã triệu tập một số người để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 9.4, trên mạng xã hội facebook với tài khoản cá nhân mang tên Phạm Anh T. đăng tải nội dung: “Rạng sáng nay 9.4, sau kí túc xá Đại học Công nghiệp Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa Du lịch - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó khoảng 6 - 7 ngày”.
Chưa hết, ngoài thông tin kể trên, tài khoản facebook của Phạm Anh T. còn đăng tải nhiều hình ảnh hiện trường: thi thể nữ sinh viên bị hiếp dâm, nằm tại một khu đất trống; ảnh lực lượng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Chỉ ít giờ sau khi đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, thông tin này đã thu hút được rất nhiều lượt người xem. Không những thế, thông tin nữ sinh năm nhất khoa Du lịch sư phạm bị hiếp dâm, chết lõa thể đã khiến hàng loạt sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hoang mang, lo sợ.
Sai sự thật
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Tây Tựu cùng với Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương xuống hiện trường, điều tra xác minh.
Trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết: vụ nữ sinh được phát hiện chết lõa thể, bị hiếp dâm được đăng tải trên facebook là thông tin sai sự thật.
Hiện đơn vị đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sớm truy tìm ra chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.