Nữ chủ quán cà phê bị sát hại dã man với thai nhi 2 tháng tuổi

06/05/2015 11:24 GMT+7

(TNO) Chị Huỳnh Thị Phượng (43 tuổi, quê An Giang), chủ một quán cà phê trên đường ĐT 743 (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương) bị sát hại dã man khi đang mang một thai nhi 2 tháng tuổi.

(TNO) Ngày 6.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ việc chị Huỳnh Thị Phượng (43 tuổi, quê An Giang), chủ một quán cà phê trên đường ĐT 743 (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương) bị sát hại dã man.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng Quán cà phê nơi xảy ra vụ án mạng
Người nhà nạn nhân cho biết khoảng 20 giờ ngày 5.5 khi đến quán cà phê thì phát hiện một người đàn ông trong tình trạng say xỉn đang ngồi ở trước cửa quán. Chị Phượng nằm chết trong nhà tắm trong tình trạng bị nhiều vết đâm vào bụng.
Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa người đàn ông say xỉn ngồi ở trước cửa quán về trụ sở để làm rõ vụ việc.
Đến rạng sáng 6.5, thi thể chị Phượng đưa được về nhà xác của Bệnh viện Dĩ An để khám nghiệm tử thi.
Theo người nhà nạn nhân, chị Phượng có chồng, đã ly hôn. Thời gian gần đây chị Phượng có mối quan hệ tình cảm mới một người đàn ông ngoại quốc và chị Phương đang mang thai được khoảng 2 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.