Nóng trên 40 độ C làm hàng chục ha rừng bùng cháy dữ dội

28/05/2015 18:59 GMT+7

(TNO) Sau khi lực lượng chữa cháy dập tắt đám cháy tại các cánh rừng trên địa bàn hai huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vào đêm 27.5, trưa nay 28.5, ngọn lửa đã bùng phát trở lại và nhanh chóng lan rộng ra hàng chục ha rừng.

(TNO) Sau khi lực lượng chữa cháy dập tắt đám cháy tại các cánh rừng trên địa bàn hai huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vào đêm 27.5, trưa nay 28.5, ngọn lửa đã bùng phát trở lại và nhanh chóng lan rộng ra hàng chục ha rừng.

Đám cháy rừng tại hai huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa đã bùng phát dữ dội trở lại vào trưa 28.5 Đám cháy rừng tại hai huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa đã bùng phát dữ dội trở lại vào trưa 28.5 - Ảnh: Ngọc Minh
Khoảng 11 giờ trưa nay 28.5, tại khu vực rừng thông, keo và bạch đàn thuộc các xã Triệu Lộc và Châu Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa) lại tiếp tục bùng cháy trở lại.
Theo ông Lê Thế Long, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, than lửa của đám cháy ngày 27.5 vẫn cháy âm ỉ, trưa 28.5 gặp gió Lào khô nóng cộng với nhiệt độ ngoài lên đến trên 40 độ C đã bùng cháy trở lại.
Hiện các lực lượng chức năng điều động gần 2.000 người cùng các phương tiện khẩn trương tiến hành công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, cộng thêm các lực lượng chữa cháy đã bị vắt kiệt sức trong ngày và đêm 27.5 nên hiện công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Lực lượng chữa cháy trần mình dập lửa dưới nắng nóng gay gắt Lực lượng chữa cháy trần mình dập lửa dưới nắng nóng gay gắt - Ảnh: Ngọc Minh
Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 27.5, ngọn lửa đã bùng phát tại khu vực rừng thông, keo và bạch đàn tại khu vực núi Sơn Trang, thuộc thôn Phú Gia, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Đám cháy sau đó lan nhanh lên đỉnh núi Sơn Trang, giáp với xã Hoằng Trung, Hoằng Xuân, Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa và xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.