Nơi đầu tiên ban bố tình trạng thiên tai hạn hán đã có mưa giông

16/06/2015 18:18 GMT+7

(TNO) Trong 2 ngày 15 và 16.6, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện nhiều cơn mưa giông, làm thời tiết giảm nhiệt sau gần 2 năm khô hạn.

(TNO) Trong 2 ngày 15, 16.6, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện nhiều cơn mưa giông, làm thời tiết giảm nhiệt sau gần 2 năm khô hạn.

Ninh Thuận xuất hiện mưa giông
Nhiều nông dân H.Ninh Sơn đã chuẩn bị đất xuống giống vụ hè thu - Ẩnh: Thiện Nhân
Đài khí tượng thủy văn Ninh Thuận cho biết, mưa giông rãi đều trên địa bàn toàn tỉnh; lượng mưa đo được từ 5 - 20 mm.
Sau khi xuất hiện mưa giông, bà con nông dân một số xã khu vực miền núi H.Ninh Sơn và Bác Ái, đã ra đồng cày đất chuẩn bị xuống giống vụ hè thu.
Theo ông Phan Quang Thựu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận, cơn mưa vào tối 15 và chiều 16.6 đã làm dịu thời tiết và hạn chế được tình hình cháy rừng.
“Do lượng nước mưa chưa thấm vào đất và có thể thời tiết sẽ tiếp tục nắng hạn nên ngành đã khuyết cáo người dân không nên tổ chức xuống giống vụ hè thu để hạn chế thiệt hạn”, ông Thựu cho biết.
Trước đó, ngày 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban bố tình trạng thiên tai do hạn hán xảy ra từ ngày 1.1.2015 trên địa bàn tỉnh.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino từ vụ hè thu năm 2014 đến nay lượng mưa trên địa bàn chỉ xấp xỉ 300mm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 50% so với cùng kỳ. Lượng nước tại 20 hồ chứa chỉ còn 15/192,21 triệu m3, đạt 7,9% dung tích thiết kế; một số sông, suối nhỏ đang thiếu hụt và bị tắt dòng chảy.
Dự báo mùa khô năm 2015 lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 40%, tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng và có khả năng kéo dài tới tháng 8.
Đến nay, có 31/47 xã của 6/7 huyện thành phố chịu tác động khô hạn, với 41.907 khẩu (8.612 hộ của 12 xã) cần phải hỗ trợ, cấp nước sinh hoạt. Nắng hạn kéo dài đã làm 501 ha cây trồng vụ đông xuân 2014 - 2015 bị mất trắng và hơn 16.000 ha phải dừng sản xuất do thiếu nguồn nước tưới; có 903 con gia súc (chủ yếu dê cừu, bò) bị chết do thiếu thức ăn và phải di chuyển 17.600 gia súc đến khu vực chủ động nguồn thức ăn và nước uống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.