Nổ trên taxi, tài xế thiệt mạng, nghi do tự tử

29/07/2015 16:06 GMT+7

(TNO) Chiều 29.7, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên Online một lãnh đạo Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác định anh Đặng Văn Thanh (29 tuổi, ngụ An Giang, không phải Bùi Văn Thanh, 40 tuổi như đã thông tin trước đó) chết là do tự tử.

(TNO) Chiều 29.7, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên Online một lãnh đạo Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác định anh Đặng Văn Thanh (29 tuổi, ngụ An Giang, không phải Bùi Văn Thanh, 40 tuổi như đã thông tin trước đó) chết là do tự tử.

Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an thu giữ trên taxi một bình nhựa chứa 2 lít xăng và một quẹt gas chưa sử dụng, trong khi đó khám nghiệm pháp y cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu của sự tác động ngoại lực.
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ
Qua đó, bước đầu cơ quan điều tra nghi vấn đây là vụ tự tử. Còn nguyên nhân khiến anh Thanh có hành động tiêu cực vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, anh Thanh vừa mới chia tay với bạn gái và đang thuê phòng trọ sống một mình ở Q.Bình Tân (TP.HCM).
Như Thanh Niên Online thông tin, sáng sớm 28.7 những người đi tập thể dục đến góc đường Bờ Bao Tân Thắng - D3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú thì nghe tiếng nổ kèm cột khói phát ra từ xe taxi 7 chỗ biển số 51A-688.92 đang đỗ gần đó.
Khi đến mở cửa kiểm tra thì phát hiện tài xế đang nằm trên ghế trong tình trạng đã tắt thở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.