Nổ tại nhà hàng, 2 người bị thương

15/11/2011 05:07 GMT+7

* Cháy tại tòa nhà Saigon Mansion Khoảng 9 giờ 30 ngày 14.11, tại nhà hàng Hoàng Ty 1 (góc đường Nguyễn Hữu Cầu - Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) xảy ra vụ nổ làm 2 người bị thương.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14.11, tại nhà hàng Hoàng Ty 1 (góc đường Nguyễn Hữu Cầu - Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) xảy ra vụ nổ làm 2 người bị thương.

Theo nhân chứng, trước đó anh Nguyễn Đăng Truyền (26 tuổi) cùng các đồng nghiệp đến sửa chữa và bơm gas cho dàn máy lạnh của nhà hàng đặt tại tầng ba. Trong lúc thao tác, một tiếng nổ bất ngờ phát ra, hất tung nhiều đồ đạc đang để tại đây. Một mảnh vỡ kim loại đã ghim trúng cánh tay anh Truyền khiến máu tuôn xối xả, trong khi chị Lê Thị Thúy An (22 tuổi, nhân viên nhà hàng) đang đứng gần đó bị sức ép từ vụ nổ làm ngất xỉu. Cả hai nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Q.1 cấp cứu.

Tại hiện trường, một phần tấm bảng hiệu (bằng mi ca) treo trên tầng ba nhà hàng bị phá bung, rớt xuống đất, cạnh đó là vỏ một bình gas (loại 7 kg). Sau sự cố, công an đã đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

* Khoảng 18 giờ ngày 14.11, lửa bất ngờ bốc lên từ tấm bảng hiệu treo trên tầng cao của tòa nhà Saigon Mansion (số 3 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát khiến nhiều tàn lửa rơi xuống phía dưới làm người dân sống gần đó tháo chạy tán loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa Q.3 đã có mặt dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút. Saigon Mansion là tòa cao ốc phức hợp với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến gần 12.000 m2, quy mô 2 tầng hầm, 4 tầng dịch vụ và 12 tầng căn hộ bán và cho thuê. Tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được đưa vào sử dụng nên không có thương vong về nhân mạng, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.