Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch

29/11/2011 00:49 GMT+7

Vào ngày 10.12 tới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận. Đây là bản quy hoạch tổng thể của một địa phương đầu tiên trong cả nước thuê tư vấn nước ngoài lập chiến lược (tập đoàn Monitor của Mỹ và Arup của Anh), kinh phí khoảng 30 tỉ đồng.

Vào ngày 10.12 tới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận. Đây là bản quy hoạch tổng thể của một địa phương đầu tiên trong cả nước thuê tư vấn nước ngoài lập chiến lược (tập đoàn Monitor của Mỹ và Arup của Anh), kinh phí khoảng 30 tỉ đồng.

Trao đổi với báo chí tại buổi họp báo hôm qua 28.11 ở TP.HCM, ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Quy hoạch phát triển của tỉnh trong thời gian tới dựa trên 6 cụm ngành kinh tế trụ cột. Bao gồm 4 cụm ngành cơ bản là năng lượng sạch, du lịch, nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến; 2 ngành phụ trợ là giáo dục đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Ninh Thuận đưa mục tiêu đến năm 2020, 6 cụm ngành này sẽ đóng góp 91% GDP và giải quyết 85% nhu cầu lao động toàn tỉnh.

Với chiến lược như trên, ông Thanh khẳng định, Ninh Thuận sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước, mà trọng tâm là điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Cụ thể, nguồn lực Trung ương đầu tư 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận với quy mô công suất mỗi nhà máy 4.000 MW. Trong đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (đóng tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) có tổng diện tích đất 540 ha và 310 ha mặt biển, sẽ khởi công vào năm 2014 và tổ máy đầu tiên vận hành vào 2020. Còn nhà máy Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) có diện tích đất khoảng 560 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Thuận sẽ huy động các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời và thủy điện). Theo ông Thanh, 14 dự án năng lượng gió trên địa bàn tỉnh đã được xác định địa điểm và đã có nhà đầu tư tham gia, có tổng quy mô từ 1.500 - 2.000 MW; 17 điểm khác đang kêu gọi nhà đầu tư. Đối với thủy điện, tỉnh sẽ phát triển loại hình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, quy mô 1.200 MW trên hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, dự kiến hoàn thành vào 2020.

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Ninh Thuận, hội nghị đầu tư sẽ thu hút khoảng 600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Các đại biểu có thể lựa chọn các điểm tham quan tìm hiểu dự án đầu tư như vị trí Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 hay tham gia lễ động thổ Nhà hát San hô của Tập đoàn truyền thông Thanh Niên...  

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.