Nhiều yếu kém trong đào tạo nghề ở nông thôn

21/04/2013 02:53 GMT+7

Ngày 20.4, TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2010-2012) thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá, việc triển khai đề án của TP còn lúng túng, chưa phù hợp với đặc điểm của từng vùng, ngành kinh tế; chưa đáp ứng kịp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Ngoài ra, theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP, cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy còn lạc hậu; chương trình dạy nghề chưa theo kịp sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trong 3 năm qua, TP đào tạo nghề cho gần 47.000/1,1 triệu lao động nông thôn. Theo ông Thuận, trong giai đoạn 2013-2015, TP phải lập kế hoạch nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo lên 70% so với số lao động nông thôn hiện tại; bớt đào tạo những nghề không phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương, không tổ chức dạy nghề nếu không dự báo được mức thu nhập của người lao động sau đào tạo.

Thanh Thùy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.