Nhiều thiếu sót từ cấp sơ thẩm

01/07/2015 06:15 GMT+7

Ngày 30.6, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), TAND tối cao tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác xét xử đối với TAND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ thuộc Cụm thi đua số 4.

Ngày 30.6, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), TAND tối cao tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác xét xử đối với TAND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ thuộc Cụm thi đua số 4.

Ông Quảng Đức Tuyên, Phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2015, Tòa cấp cao tại TP.HCM đã thụ lý 630 vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại có kháng cáo, kháng nghị do TAND thuộc Cụm thi đua số 4 xét xử sơ thẩm. Kết quả đã xét xử 359 vụ, đạt tỷ lệ 56,98%, giảm 8,87% so với cùng kỳ; trong đó, có hơn 108 vụ bị hủy, sửa bản án, quyết định do lỗi của tòa sơ thẩm.
Ông Tuyên phân tích nguyên nhân là trong quá trình xét xử Tòa sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, tồn tại như: việc điều tra xác minh, đánh giá chứng cứ phạm tội không đầy đủ dẫn đến áp dụng hình phạt chưa tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; không áp dụng tình tiết tăng nặng; đình chỉ việc giải quyết vụ án không đúng quy định của pháp luật; bỏ sót người tham gia tố tụng; xử lý về phần trách nhiệm dân sự không đúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.