Nhiều sai phạm của tổng thầu Trung Quốc tại tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

03/10/2015 06:56 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, đơn vị Tổng thầu EPC thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông), nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công.

Bộ LĐ-TB-XH vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, đơn vị Tổng thầu EPC thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến Cát Linh - Hà Đông), nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công.

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông bị cho là "uốn lượn mấp mô" - Ảnh: Ngọc Thắng
Theo kết luận, tổng số lao động đang làm việc tại công trình là 168 người, trong đó có 86 người Trung Quốc. Qua quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đã phát hiện 16 vi phạm gồm: chưa xây dựng hệ thống thang bảng lương; chưa tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho 28/82 người lao động VN; chưa trả tiền lương những ngày lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định; qua kiểm tra 20 hợp đồng, công ty này chỉ trả cho người lao động là 3 triệu đồng/người/tháng thấp hơn 100.000 đồng so với mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định; chưa khai báo với Sở LĐ-TB-XH khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt…
Để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu doanh nghiệp đến giữa tháng 12.2015 phải khắc phục những thiếu sót và phải có báo cáo chứng minh gửi về Bộ LĐ-TB-XH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.