Nhiều nghi can trong vụ vào tận nhà truy sát ra trình diện

03/03/2015 07:00 GMT+7

Ngày 2.3, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết các nghi can trong vụ vào tận nhà truy sát nạn nhân đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 2.3, một lãnh đạo Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết các nghi can trong vụ vào tận nhà truy sát nạn nhân đã đến cơ quan công an trình diện.

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tuấn được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: N.L
Công an H.Châu Đức vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ vụ truy sát nạn nhân tại xã Bình Ba (Báo Thanh Niên đã thông tin).
Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Bình Ba, H.Châu Đức) bị chém đứt ngón tay trỏ và nhiều vết chém ở đầu, tay, lưng.
Theo thông tin ban đầu, ngày 25.2, do mâu thuẫn, Lê Phú Quý (Quý “Nato”, 49 tuổi, ngụ xã Bình Ba) dẫn theo con ruột là Lê Nguyên Trọng Tín (Tín “chắn”) và em ruột là Lê Thanh Tuấn (Tuấn “bún”) cùng nhiều người khác mang hung khí đến nhà ông Tuấn đuổi chém nạn nhân.
Đi chung với nhóm của Quý “Nato” còn có Thiên là con của Bí thư xã Bình Ba (Thiên cũng đã đến công an trình diện).
Trong quá trình truy sát nạn nhân, Quý “Nato” bị ông Tuấn dùng gậy đánh gãy tay (hiện đang điều trị tại TP.HCM).
Theo Công an H.Châu Đức, chưa thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can là vì còn chờ kết quả giám định thương tích các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.