Nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến dân sinh

06/12/2012 08:29 GMT+7

(TNO) HĐND TP.Cần Thơ sáng 5.12 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 và công bố báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều vấn đề dân sinh .

Theo đó, cử tri Q.Cái Răng phản ánh dự án bờ kè sông Cần Thơ giá bán nền tái định cư cao hơn gấp 3 lần so với giá đền bù đất thổ cư, người dân không đủ tiền mua nền cất nhà. Cử tri các Q.Ninh Kiều, Bình Thủy đề nghị Công ty Cấp thoát nước TP giải thích rõ việc buộc người sử dụng nước hằng tháng phải nộp thêm tiền khấu hao đồng hồ nước với mức giá 1.600 đồng/m3.

Cử tri nhiều địa phương đề nghị TP quan tâm lắp đặt hệ thống điện an toàn, xóa điện cụm, xóa câu đuôi.

Cử tri một số nơi đề nghị ngành chức năng TP thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với những sản phẩm tiêu dùng độc hại xuất xứ từ Trung Quốc. Cử tri Q.Ô Môn phản ánh nhiều cây xăng bán thiếu và không đảm bảo chất lượng. Cử tri H.Vĩnh Thạnh cho rằng trạm thu phí trên quốc lộ 80 đã triển khai thu phí gần 10 năm nhưng đường hư không sửa, không biết tiền thu phí về đâu...

Quang Minh Nhật

>> Doanh nghiệp khai thác vàng cần chú trọng công tác dân sinh
>> Đầu tư 45 tỉ đồng làm đường dân sinh cầu Cần Thơ
>> Chương trình tiên tiến chưa hấp dẫn sinh viên
>> Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? - Kỳ cuối: Cãi vì dân sinh
>> Đại hội bàn chuyện... dân sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.