Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú

28/01/2012 00:37 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Phường - Phó tổng thư ký Hội Thiên văn và vũ trụ VN cho biết, trong năm 2012 - sao Hỏa, sao Thổ, sao Hải vương và sao Mộc sẽ lần lượt tiến đến vị trí quỹ đạo ở khoảng cách gần trái đất nhất vào các ngày 3.3, 15.4, 24.8 và 3.12.

Ngày 14.3 diễn ra hiện tượng sao Mộc và sao Kim sóng đôi và chỉ cách nhau 3 độ trên bầu trời ngay sau hoàng hôn. Ngày 27.11, sao Kim và sao Thổ sẽ “ghé thăm” nhau trên bầu trời trước khi bình minh và chỉ cách nhau 1 độ.

Sự kiện thiên văn được mong chờ nhất trong năm là sao Kim đi qua đĩa mặt trời vào ngày 5 và 6.6; đến năm 2117 hiện tượng này mới tái diễn. Ngoài ra, tại VN sẽ quan sát được nhật thực một phần diễn ra ngày 20.5, nguyệt thực một phần vào ngày 4.6 và nguyệt thực nửa tối diễn ra ngày 28.11, nhưng không có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 13.11. Trong năm cũng sẽ xảy ra mưa sao băng Anh Tiên (Perseids) đạt cực đại vào đêm 12 rạng sáng 13.8 với số sao băng dự đoán là 60 vệt/giờ, mưa sao băng Sư Tử (Leonids) đêm 17 rạng sáng 18.11, dự đoán 40 vệt/giờ và mưa sao băng Song Tử (Geminids) đêm 13 rạng sáng 14.12, dự đoán 60 vệt/giờ.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.