Nhiều giờ thương thuyết với nghi can truy sát làm 2 người chết ở Phú Quốc

05/08/2015 14:28 GMT+7

(TNO) Trưa 5.8, trao đổi với Thanh Niên Online , bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Chánh văn phòng UBND huyện Phú Quốc cho biết, 16 giờ chiều cùng ngày, UBND huyện sẽ tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về vụ nổ súng làm 2 người thiệt mạng vào đêm 1.8 tại Lion Garden Beer Club (đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

(TNO) Trưa 5.8, trao đổi với Thanh Niên Online, bà Nguyễn Ngọc Lan Anh, Chánh văn phòng UBND huyện Phú Quốc cho biết, 16 giờ chiều cùng ngày, UBND huyện sẽ tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về vụ nổ súng làm 2 người thiệt mạng vào đêm 1.8 tại Lion Garden Beer Club (đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang). 
Lực lượng chức năng đưa Tuấn Em về cấp cứu 
Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc sẽ chủ trì buổi họp báo nhằm thông tin kịp thời về quá trình điều tra, phá án và một số vấn đề quanh vụ án mạng gây chấn động Phú Quốc mấy ngày qua.
Trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Bam Giám đốc tỉnh đã chỉ đạo phòng tham mưu công an tỉnh chủ động cung cấp thông tin cho báo chí xung quanh vụ án này.
Theo thông tin từ đại tá Thành, cuộc vây bắt nghi phạm Tuấn Em, tên thật là Đỗ Thanh Sơn (32 tuổi), nghi can trực tiếp nổ súng làm 2 người chết tại Lion Garden Beer Club như sau:
Tuấn Em là đối tượng nguy hiểm nên Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt, tuyệt đối đảm bảo an toàn… Khi xác định Tuấn Em cùng bạn gái tên Ng lẩn trốn trong một căn nhà hoang tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, lực lượng chức năng tiến hành bao vây, dùng loa kêu gọi nghi can đầu hàng.
Tuy nhiên sau nhiều giờ thuyết phục, hai đối tượng vẫn cố thủ. Đến khoảng 15 giờ ngày 4.8, trong căn nhà hoang nơi Tuấn Em cố thủ có tiếng súng nổ. Lúc này lực lượng chức năng áp sát vào và thấy trên cơ thể của Tuấn Em và cô gái máu me đầy người.
Phía trước cửa ra vào Lion Garden Beer Club nơi xảy cuộc ẩu đả và truy sát kinh hoàng
Các chiến sĩ tước khẩu súng của Tuấn Em và nhanh chóng đưa cả hai về Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu. Các vết thương trên người Tuấn Em và bạn gái Tuấn Em, cơ quan chức năng nghi là do nghi can này dùng súng tự sát.
Đại tá Thành cho biết thêm, để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt đối tượng Tuấn Em, Công an tỉnh Kiên Giang đã trang bị áo giáp, thuốc phơi nhiễm… Trong trường hợp đối tượng chống cự, lực lượng chức năng có thể nổ súng. Trong cuộc vây bắt Tuấn Em, không có chiến sĩ nào bị thương.
Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cũng khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (14 tuổi) tạm trú Khu phố 7, thị trấn Dương Đông và Tô Văn Nhàn (18 tuổi) thường trú tại Khu phố 2, thị trấn Dương Đông.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của nghi phạm Tuấn Em, Đại tá Thành cũng cho biết, theo báo cáo từ bệnh viện thì tính đến 9 giờ sáng nay 5.8, đối tượng Tuấn Em đã qua cơn nguy kịch.
Hiện các bác sĩ vẫn đang chăm sóc tích cực, vì Tuấn Em là nghi can chính của vụ án. Được biết chiều cùng ngày, nghi can Tuấn Em sẽ được di lý về TP.Rạch Giá để điều trị và phục vụ điều tra vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.