Nhiều cháu bé bị ong vò vẽ đốt

31/12/2011 01:26 GMT+7

Tối 29.12, nhiều người dân xã Phước Hưng, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đi lễ nhà thờ về đã bị ong vò vẽ ào tới tấn công khiến nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Tối 29.12, nhiều người dân xã Phước Hưng, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đi lễ nhà thờ về đã bị ong vò vẽ ào tới tấn công khiến nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu.

Trong số này, có 5 cháu bé (bị đốt từ 1-17 mũi) phải nhập viện điều trị, gồm Hoàng Huy Phước (11 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (11 tuổi), Nguyễn Bích Trâm (12 tuổi), Trần Thụy Cẩm Như (4 tuổi) và Trần Thụy Cẩm Tiên (1 tuổi). Ngày 30.12, các cháu vẫn được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), sức khỏe đã ổn định. Có 3 cháu gia đình yêu cầu chuyển viện lên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 23.12, cháu Đặng Ngọc Thanh Tâm (3 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) và em ruột là Đặng Thành Đạt (1 tuổi) đang nằm trên võng cạnh gốc cây thì bị tổ ong rơi trúng. Cả hai cháu bị ong đốt khắp người, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cháu Tâm đã tử vong, cháu Đạt vẫn đang được điều trị tại TP.HCM.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.