Nhiều bị cáo phản cung tại phiên xử phúc thẩm băng Hiền 'kháp'

19/10/2015 13:33 GMT+7

(TNO) Nhiều bị cáo đã phản cung phiên tòa sơ thẩm và tỏ ra thiếu kiềm chế khi trả lời các câu hỏi của HĐXX trong phiên xử phúc thẩm băng Hiền 'kháp' tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ vào sáng nay, 19.10.

(TNO) Nhiều bị cáo đã phản cung phiên tòa sơ thẩm và tỏ ra thiếu kiềm chế khi trả lời các câu hỏi của HĐXX trong phiên xử phúc thẩm băng Hiền 'kháp' tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ vào sáng nay, 19.10.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai TrâmCác bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai Trâm
Hàng trăm cảnh sát được điều động bảo vệ trật tự phiên tòa. Phòng xét xử được đặt máy chuyên dụng để kiểm tra người ra vào và chỉ những người có liên quan mới được vào phòng xét xử. Riêng gia đình các bị cáo được HĐXX bố trí chỗ ngồi riêng, có loa để theo dõi phiên tòa. Trong số 17 bị cáo kháng cáo, qua phần thẩm vấn, 15 bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình.
Riêng bị cáo Mai Nguyễn Trọng Nghìn (tự "thiếu tá Nghĩa" đã bị tòa sơ thẩm tuyên 8 năm tù về hành vi giết người) quả quyết không tham gia vụ đâm chém; còn bị cáo cầm đầu Trương Phong Hiền (tức Hiền “kháp”, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt án chung thân) cho rằng không tham gia chỉ đạo cho đàn em gây án; đồng thời, cả 2 cho biết những lời khai tại cơ quan điều tra là do bị “ép cung”.
Trong sáng nay, HĐXX đã thẩm vấn nhiều bị cáo có liên quan trong vụ án, trong đó có cả bị án không kháng cáo, để làm rõ hành vi phạm tội của Hiền và Nghìn.
Trong phần trả lời thẩm vấn, nhiều bị cáo đã phản cung tại phiên tòa sơ thẩm và tỏ ra thiếu kiềm chế khi trả lời các câu hỏi, buộc HĐXX và lực lượng bảo vệ phiên tòa phải nhiều lần lưu ý. Đến khi HĐXX và đại viện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố các lời khai trước đó của các bị cáo liên quan tại cơ quan điều tra thì các bị cáo mới im lặng
Buổi chiều phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.