Nhật thu hồi gần 3,4 triệu xe

12/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 11.4, AFP dẫn thông báo từ 4 tập đoàn xe hơi lớn của Nhật Bản là Toyota, Nissan, Honda và Mazda cho hay họ sẽ thu hồi 3,39 triệu xe trên toàn cầu do trục trặc túi khí.

Phát ngôn viên của Toyota nói hãng này sẽ thu hồi tổng cộng 1,73 triệu xe sản xuất trong giai đoạn từ tháng 11.2000 - 3.2004 ở Nhật và nước ngoài còn Honda cũng xác nhận: “Quyết định này áp dụng với 1,135 triệu xe ở mọi khu vực kinh doanh”.

Số xe bị thu hồi của Nissan và Mazda lần lượt là 480.000 và 45.463 chiếc. Theo thông báo, một bộ phận bị sai sót khiến túi khí ở ghế hành khách có thể gây cháy hoặc bung không đúng kỹ thuật khi xảy ra va chạm. Một số nguồn tin cho hay 4 tập đoàn nói trên đều sử dụng túi khí của một công ty, nghi là Takata Corp. có trụ sở ở Tokyo.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.