Nhập khẩu trái phép quân trang, quân dụng

16/07/2011 00:32 GMT+7

Đội Thủ tục hành lý nhập - Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa lập biên bản đối với ông Nguyen Alexander Hien (SN 1958, quốc tịch Mỹ, ngụ ở khóm 5, P.5, TP Cà Mau) do mang theo nhiều quân trang, quân dụng của quân đội Mỹ.

Ông Nguyen Alexander Hien nhập cảnh trên chuyến bay PR591 từ Philippines về VN ngày 14.7, mang theo 17 áo, 39 quần, 22 nón quân trang rằn ri, 2 đôi giày quân đội, 3 chiếc thắt lưng quân đội, 1 ống nhòm, 3 bình toong quân đội, 1 đèn pin. Đây là loại hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Toàn bộ hồ sơ và tang vật hôm qua đã được cơ quan hải quan chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để làm rõ và xử lý theo quy định.

Trần Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.