Nhận cầm cố hàng trăm xe máy không hợp lệ

10/01/2015 04:54 GMT+7

Ngày 9.1, Phòng Cảnh sát quản lý về TTXH (PC64) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), thuộc Công an TP.HCM, và Công an Q.Gò Vấp đã đồng loạt kiểm tra 3 tiệm cầm đồ Sơn Thủy, Hưng Tín và Tín Đạt đều nằm trên đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp.

Ngày 9.1, Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội (PC64) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), thuộc Công an TP.HCM, và Công an Q.Gò Vấp đã đồng loạt kiểm tra 3 tiệm cầm đồ Sơn Thủy, Hưng Tín và Tín Đạt đều nằm trên đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp.

 
Hàng trăm xe cất giấu trong căn nhà 3 tầng lầu
Hàng trăm xe cất giấu trong căn nhà 3 tầng lầu - Ảnh: Nguyên Bảo
Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 tiệm cầm đồ này nhận cầm gần 400 xe gắn máy. Trong đó có nhận cầm cố 289 xe thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ cho người mang tài sản đi cầm cố và 17 xe không xuất trình giấy đăng ký xe. Đáng chú ý, chủ tiệm cầm đồ Sơn Thủy còn cất giấu hơn 220 xe trong căn nhà 3 tầng lầu nằm phía sau tiệm cầm đồ. Căn nhà 3 tầng lầu này được trang bị ròng rọc để di chuyển xe gắn máy lên xuống các tầng lầu.
Trước đó, ngày 8.1, PC64, PC45 cũng phối hợp với Công an Q.Tân Bình, đã kiểm tra 2 tiệm cầm đồ Thu Thảo, Tân Tân trên đường Hoàng Hoa Thám (P.12, Q.Tân Bình) và phát hiện 2 tiệm này nhận cầm 125 xe gắn máy. Trong đó có 10 xe cầm cố không đúng chủ sở hữu, 4 xe chưa xuất trình được giấy tờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.