Nhắc nhở kíp trực vụ trẻ sơ sinh tử vong

09/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 8.6, Sở Y tế Tây Ninh đã xác định nguyên nhân con của sản phụ Nguyễn Thị Hồng Duyên (28 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) tử vong ngày 2.5 do thai ngôi ngang (nằm ngang), trẻ sinh thiếu tháng, nhẹ cân.

Theo báo cáo của Sở Y tế, sản phụ Duyên vào Bệnh viện đa khoa Tây Ninh chiều tối 2.5 để sinh con. Bé thứ nhất sinh tự nhiên lúc 20 giờ 45 (chị Duyên sinh đôi). Kiểm tra thai nhi thứ 2, kíp trực thấy thai nằm trong túi ối thứ 2, tiên lượng bé có thể sinh tự nhiên. Đến hơn 22 giờ, bác sĩ khám lại thấy thai nhi chuyển thai thành ngôi ngang, không sinh tự nhiên được.

Kíp trực mời người thân sản phụ vào giải thích và chỉ định mổ lấy thai nhi. Sau khi sinh, dù được tích cực hồi sức nhưng bé không qua khỏi. Hội đồng chuyên môn đã họp và ghi nhận kíp trực có sự thiếu sót khi chưa tư vấn đầy đủ cho sản phụ và gia đình về chuyên môn, cũng như tiên lượng những nguy cơ có thể xảy ra.

Ban giám đốc bệnh viện đã nhắc nhở kíp trực và toàn bộ CB-CNV khoa sản rút kinh nghiệm.

Công Sinh

>> Trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách: Chưa biết khi nào mới có kết luận
>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.