Nhà sách tự phạt tiền học sinh trộm sách là sai

06/03/2015 05:00 GMT+7

Ngày 5.3, ông P.T.H (ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) bức xúc cho biết: “Con tôi lấy trộm sách của Công ty TNHH văn hóa - chi nhánh Cà Mau (gọi tắt là nhà sách Việt Văn, địa chỉ 66 Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Cà Mau) là sai, nhưng cách xử lý của nhà sách Việt Văn làm gia đình tôi không khỏi bức xúc”.

Ngày 5.3, ông P.T.H (ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) bức xúc cho biết: “Con tôi lấy trộm sách của Công ty TNHH văn hóa - chi nhánh Cà Mau (gọi tắt là nhà sách Việt Văn, địa chỉ 66 Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Cà Mau) là sai, nhưng cách xử lý của nhà sách Việt Văn làm gia đình tôi không khỏi bức xúc”.

 Biên bản vụ việc -  Ảnh: Gia Bách Biên bản vụ việc -  Ảnh: Gia Bách
Theo lời ông H., tối 3.3, con gái ông là P.G.H cùng Q.K.T (cháu ông H., cả hai cùng 10 tuổi, học lớp 4) đến nhà sách Việt Văn lấy trộm quyển sách tham khảo giải bài tập toán lớp 4 (tập 2) và bị phát hiện. Sau đó, nhân viên nhà sách lập biên bản giữ người và yêu cầu phải đóng tiền phạt.
“Đại diện nhà sách tiến hành lập biên bản không có đại diện gia đình, cũng không có đại diện chính quyền địa phương, biên bản chỉ có chữ ký của hai cháu. Nhà sách giữ một cháu lại, bắt cháu kia về nhà lấy tiền qua đóng phạt, thì mới cho về. Gia đình tôi không hề biết chuyện, khuya có lẽ do hoảng sợ cháu T. ngủ mơ nói lung tung gia đình gặng hỏi thì mới vỡ lẽ”, ông Hùng kể. “Mấy cô chú đó la quá nên cháu về nhà lấy 100.000 đồng qua đóng phạt, còn chị H. bị giữ lại”, cháu T. kể.

Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Yến Nhi, Phó giám đốc nhà sách Việt Văn, thừa nhận: “Chúng tôi thừa nhận sai khi lập biên bản không có đại diện gia đình các cháu và chính quyền địa phương. Nhưng tại các cháu không thành khẩn khai nhận. Còn việc phạt là quy định của nhà sách, giá cuốn sách 25.000 đồng, phạt lên gấp 5 lần”.

Trong khi đó, ông Ngô Minh Huấn, Chủ tịch UBND P.5 (TP.Cà Mau), khẳng định: “Nhà sách Việt Văn xử phạt như thế là sai. Họ không có khung nào để phạt như thế, họ lấy tư cách gì để phạt. Trẻ con sai thì phải có cách giáo dục như thế nào. Có gì mời phụ huynh đến thông báo vụ việc, chứ không đơn phương xử lý như thế. Cách làm của họ hoàn toàn sai".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.