Nhà máy xi măng gây ô nhiễm, tỉnh phải chi tiền di dời dân

03/06/2015 05:59 GMT+7

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định ứng trước 87,2 tỉ đồng từ dự toán ngân sách tỉnh năm sau để Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế Dung Quất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 236 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm của Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất.

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định ứng trước 87,2 tỉ đồng từ dự toán ngân sách tỉnh năm sau để Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế Dung Quất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 236 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm của Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất.

Trước đó, BQL cũng đã di dời 107 hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm, cách nhà máy 50 m, đến nơi ở mới, với kinh phí hơn 36 tỉ đồng.

Theo BQL, Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất nhiều lần bị sự cố kỹ thuật, phát tán bụi và tiếng ồn ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân sống gần. Do vậy, thời gian qua, nhiều hộ dân liên tục tập trung trước cổng nhà máy yêu cầu giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Tại cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 29.5, người dân yêu cầu phải di dời toàn bộ 427 hộ ở gần nhà máy đến nơi ở mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nếu di dời toàn bộ số hộ trên thì cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách tỉnh lại khó khăn nên người dân cần chia sẻ với tỉnh. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành danh sách 236 hộ dân cần phải di dời để tỉnh phê duyệt và tiến hành di dời vào tháng 8.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.