Nguyên Trưởng, phó Công an xã nhận hối lộ, bảo kê trường gà

17/07/2015 20:54 GMT+7

(TNO) HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Linh (29 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Tân Phú, H.Tân Châu, Tây Ninh) tổng cộng 10 năm tù về 2 tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (5 năm) và nhận hối lộ (5 năm).

(TNO) HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Linh (29 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Tân Phú, H.Tân Châu, Tây Ninh) tổng cộng 10 năm tù về 2 tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (5 năm) và nhận hối lộ (5 năm). 

Tổng cộng 23 bị cáo bị tuyên án về hàng loạt tội danh. Tổng cộng 23 bị cáo bị tuyên án về hàng loạt tội danh - Ảnh: Giang Phương
Chiều tối 17.7, TAND huyện Tân Châu (Tây Ninh) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 23 bị cáo về các tội danh: đánh bạc; tổ chức đánh bạc; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý làm hư hỏng tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cho vay nặng lãi; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.  
Trong đó, HĐXX tuyên phạt Trần Tuấn Linh (29 tuổi, nguyên Trưởng Công an xã Tân Phú, H.Tân Châu) tổng cộng 10 năm tù về 2 tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ (5 năm) và nhận hối lộ (5 năm). Nguyễn Hoàng Vinh (nguyên Phó trưởng Công an xã Tân Phú) 5 năm tù và Nguyễn Lệ Việt (nguyên Công an viên xã Tân Phú) 7 năm tù về cùng tội nhận hối lộ. Trần Huy Trương bị tuyên phạt tổng cộng 8 năm tù về 4 tội: đưa hối lộ (5 năm tù), cố ý làm hư hỏng tài sản (1 năm tù) và bắt giữ người trái pháp luật (1 năm tù), tổ chức đánh bạc (1 năm). Nguyễn Quốc Dương 2 năm tù về 2 tội cố ý làm hư hỏng tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Các bị các khác từ 1 năm tù cải tạo không giam giữ đến 18 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 5.2014 đến tháng 10.2014, Trương cùng Dương và các đồng phạm khác đã thực hiện các hành vi phạm tội trên.
Trong đó, khoảng tháng 6.2014, anh Lâm Ngọc Trang (ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) nhiều lần vay tiền của Dương với lãi suất 1 triệu đồng/20.000 đồng/ngày, tổng cộng tiền vay, lãi là 73 triệu đồng hẹn trả ngày 30.7.2014 nhưng không có khả năng trả.
Khoảng 12 giờ ngày 10.201.2014, Dương đến nhà trọ nơi anh Trang ở đòi tiền và đạp phá các cửa kính phòng trọ tại đây.
Thêm vào đó, từ tháng 5.2012, để đảm bảo trường gà, lắc tài xỉu, cho vay lãi nặng cho vay lãi suất cao tại sòng bạc do Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Vĩnh Phương, Trần Văn Điền, Trần Văn Đáng, Vũ Thị Ngọc Dung tổ chức tránh bị lực lượng Công an xã Tân Phú, Công an huyện Tân Châu phát hiện, nhóm này bàn bạc thống nhất để Trương đứng ra bảo kê. Lúc này, Trương cấu kết với Trưởng, Phó trưởng và Công an viên xã Tân Phú.
Riêng Dung cấu kết với Nguyễn Vũ Phúc (Phó đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách về an ninh trật tự Công an huyện Tân Châu) đứng ra bảo kê cho sòng đá gà và sòng tài xỉu với giá 500.000 đồng/ngày.
Trong thời gian này, Trương trực tiếp 8 lần đưa tiền hối lộ cho Công an xã Tân Phú là Linh, Vinh, Việt. Trong đó, đưa 2 lần cho Linh tổng cộng 10 triệu đồng; 3 lần cho Việt tổng cộng 12 triệu đồng; 3 lần đưa cho Vinh tổng cộng 6,1 triệu đồng để không truy bắt sòng bạc.
Ngoài ra, Linh còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, đã 2 lần cho Trương mượn còng số 8 và chìa khóa còng để Trương 2 lần bắt giữ người trái pháp luật. 
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.