Nguyên mẫu trong ''Rừng xà nu'' được truy tặng anh hùng

26/07/2012 03:00 GMT+7

Tỉnh Kon Tum vừa làm lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cụ A Mét, là nguyên mẫu nhân vật cụ Mết trong tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc).

Cụ Mết tên thật là Đinh Môn, dân tộc T’rẻ, sinh năm 1913 tại làng Xu Man (làng Xốp Nghét, xã Xốp, H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Từ tháng 2.1941 đến tháng 10.1943, A Mét đã vận động được 20 gia đình với 200 người dân xây dựng làng xã chiến đấu chống Pháp, bài bố trận địa phòng thủ gồm cung, tên, giáo mác, chông... Tên tuổi A Mét là nỗi khiếp sợ của giặc và được nhà văn Nguyên Ngọc khắc họa trong tác phẩm nổi tiếng Rừng xà nu. Năm 2000, do tuổi già, sức yếu, cụ A Mét qua đời, thọ 87 tuổi.

* Sáng 25.7, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, truy tặng cho 11 tập thể và 8 cá nhân thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã có thành tích đặc biệt trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Trùng Dương - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.