Nguyên giám đốc doanh nghiệp được bồi thường oan sai 400 triệu đồng

24/04/2015 07:26 GMT+7

Ngày 23.4, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thương lượng thành công với ông Trần Văn Sơn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) mức bồi thường oan sai và cách thức xin lỗi. Theo đó, ông Sơn được bồi thường 400 triệu đồng.

Ngày 23.4, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thương lượng thành công với ông Trần Văn Sơn (54 tuổi, ngụ TP.HCM) mức bồi thường oan sai và cách thức xin lỗi. Theo đó, ông Sơn được bồi thường 400 triệu đồng.

Tháng 6.2007, ông Sơn cùng với 3 người khác thành lập Công ty CP gạch ngói tuynel Thiện Tân để mua lại một nhà máy gạch ở xã Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu). Sau đó, giữa các thành viên xảy ra tranh chấp, chủ tịch HĐQT giữ luôn con dấu và cuốn hóa đơn GTGT mà không giao cho ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP gạch ngói tuynel Thiện Tân.
Do đó, từ tháng 1.2008 - 7.2009, nhà máy gạch sản xuất, kinh doanh không xuất hóa đơn bán hàng, không đóng thuế. Ngày 26.5.2010, ông Sơn bị Công an Đồng Nai khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội trốn thuế hơn 1 tỉ đồng. Các quyết định này được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Sau đó, vụ án được chuyển về cho cơ quan tiến hành tố tụng H.Vĩnh Cửu điều tra, truy tố và xét xử. Đến ngày 26.11.2011, Viện KSND H.Vĩnh Cửu đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn vì hành vi không cấu thành tội trốn thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.