Nguy cơ vỡ đập hồ thủy lợi Sông Biêu

03/01/2015 06:54 GMT+7

Hồ thủy lợi Sông Biêu (Ninh Thuận) có dung tích trên 23 triệu m 3 , tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng, cung cấp nước cho hơn 1.200 ha đất sản xuất của người dân hai xã Nhị Hà và Phước Hà (H.Thuận Nam). Năm 2012, sau thời gian đưa vào sử dụng, đơn vị khai thác phát hiện hiện tượng thấm nước cục bộ.

Hồ thủy lợi Sông Biêu (Ninh Thuận) có dung tích trên 23 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng, cung cấp nước cho hơn 1.200 ha đất sản xuất của người dân hai xã Nhị Hà và Phước Hà (H.Thuận Nam). Năm 2012, sau thời gian đưa vào sử dụng, đơn vị khai thác phát hiện hiện tượng thấm nước cục bộ.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị khai thác hồ thủy lợi Sông Biêu), hồ thủy lợi Sông Biêu chưa thể tích đủ nước theo công suất thiết kế là do nhiều nguyên nhân; trong đó có nguyên nhân hồ đang có hiện tượng thấm ẩm cục bộ. UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản giao Sở NN-PTNT Ninh Thuận lập dự án xử lý an toàn tại hồ này. Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp thuộc Sở NN-PTNT Ninh Thuận, cho biết qua kiểm tra ở thời điểm mực nước trong hồ ở cao trình + 96,30 m phía đập dâng Sông Biêu (gần cống lấy nước kênh bắc) hạ lưu có hiện tượng ẩm ướt cục bộ từ mặt cắt 10 đến mặt cắt 11 tại cao trình
90 m và vị trí đập phụ Sông Biêu tiếp giáp với đập bê tông cao trình 94 m. Ở hạ lưu đập Trà Van có dòng thấm nhỏ sau tầng lọc được thiết kế bổ sung. Hiện đang chờ kết quả đo quan trắc thấm mới xác định rõ nguyên nhân. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, tình trạng thấm nước cục bộ này có thể khiến vỡ đập nếu không kịp thời xử lý.
Theo quan sát của Thanh Niên, mặc dù đang cuối mùa mưa nhưng 2 cửa xả tràn của hồ vẫn mở toang, mực nước trong hồ gần như cạn đáy (ảnh). Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân ở phía hạ lưu hồ Sông Biêu phải bỏ hoang do không có nước tưới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.