Nguy cơ dịch bệnh do bọ xít hút máu người

19/06/2013 03:15 GMT+7

Lần đầu tiên hội thảo quốc tế "Thực trạng và vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam" được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18-21.6.

Các chuyên gia cho biết bọ xít hút máu đang xuất hiện nhiều tại VN (đặc biệt là tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Huế); tại Thái Lan (Klong Toei, Bankok, Phuket) và mới đây phát hiện tại Philippines (Manila, Quezon City), đảo Reunion (Pháp). Bọ xít hút máu là thủ phạm gây bệnh ký sinh trùng tại khu vực Mỹ La tinh. Một trong số loài bọ xít hút máu là Triatoma rubrofasciata đang phát tán trên toàn thế giới qua các phương tiện giao thông đường biển, đường sông và có sự liên quan với vật chủ của chúng là các loài chuột. Các nhà khoa học cho hay sẽ thiết lập mạng lưới nghiên cứu sâu rộng về loài bọ xít hút máu T.rubrofasciata để đánh giá kỹ những hiểm họa dịch bệnh do chúng gây ra trên phạm vi toàn cầu.

Liên Châu

>> Bọ xít hút máu người “tái xuất” ở Huế
>> Phát hiện thêm ổ bọ xít hút máu người tại Quy Nhơn
>> Liên tục bắt được bọ xít hút máu người
>> Bắt bọ xít hút máu người
>> Lại bắt thêm bọ xít hút máu người

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.