Nguồn lợi thủy sản gần bờ đang dần cạn kiệt

27/08/2011 08:42 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, tại hội thảo Phát triển nhân lực vùng ven biển VN ứng phó với biến đổi khí hậu, TS Hà Xuân Thông - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản cho biết, nguồn lợi thủy sản gần bờ của nước ta đang không ngừng giảm sút và đi đến cạn kiệt.

Các nguồn lợi thủy sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao như cá chim, cá sủ và các đàn cá thiều, cá hồng, cá song lớn nay không còn thấy xuất hiện nữa, chỉ còn cá tạp, cá nhỏ.

Nguyên nhân, theo ông Thông, nguồn lợi thủy sản ven bờ đang bị khai thác quá mức, vượt xa sản lượng khai thác bền vững tối đa cho phép.

Cả nước có trên 128 ngàn tàu thuyền đánh cá thì đã có tới 105 ngàn thuyền nhỏ có công suất dưới 35 CV khai thác gần bờ.

Số lượng phương tiện đánh bắt cá vùng gần bờ không ngừng tăng lên, tốc độ tăng trung bình lên tới 2.300 chiếc/năm và người dân vẫn đang sử dụng cả những phương pháp khai thác bất hợp pháp và hủy diệt để giảm chi phí khai thác.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.