Người Việt ở nước ngoài hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

01/06/2012 03:13 GMT+7

Ngày 31.5, ông André Menras - Hồ Cương Quyết (người có hai quốc tịch Pháp - Việt), đại diện Hiệp hội Hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP), phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi trao hơn 157,5 triệu đồng giúp đỡ cho 38 gia đình ngư dân xã Bình Châu, H.Bình Sơn bị nạn và mất tài sản khi đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN.

Trong đó, giúp 10 triệu đồng cho gia đình ông Trần Phương có tàu cá QNg-55003TS đang bị Trung Quốc lấy và 14 ngư dân (2 triệu đồng/người) vừa trở về nhà hôm 23.5, sau khi bị Trung Quốc giam giữ tại đảo Phú Lâm 5 ngày.

Hôm nay 1.6, đoàn tiếp tục trao 165 triệu đồng giúp đỡ 42 gia đình ngư dân đảo Lý Sơn. Theo ông André Menras, toàn bộ số tiền trên do ADEP, một số bạn bè ở Việt Nam cùng cộng đồng người Việt ở Pháp, Đức, Ba Lan, Czech ủng hộ sau khi xem bộ phim Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát do ông viết kịch bản và làm đạo diễn.

Hiển C

>> Tiền chuộc phi lý
>> Ngày hội của lòng yêu nước
>> Các doanh nghiệp tiếp tục giúp đồng bào vùng lũ và ngư dân gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.