Người Sài Gòn có thể ngồi thuyền Phụng du ngoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

01/09/2015 20:32 GMT+7

(TNO) Chiều 1.9, Sở du lịch và Sở Giao thông vận tải TP.HCM chính thức khai trương tuyến du lịch bằng thuyền Phụng, đưa khách tham quan, du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

(TNO) Chiều 1.9, Sở Du lịch và Sở Giao thông vận tải TP.HCM chính thức khai trương tuyến du lịch bằng thuyền Phụng, đưa khách tham quan, du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Thuyền Phụng là loại thuyền cao cấp, có sức chứa trung bình từ 2 đến 6 khách/chiếc đi cùng với người chèo thuyền. Và đặc biệt có phục vụ nước uống và âm nhạcThuyền Phụng là loại thuyền cao cấp, có sức chứa trung bình từ 2 đến 6 khách/chiếc đi cùng với người chèo thuyền. Và đặc biệt có phục vụ nước uống và âm nhạc
Với mong muốn tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ độc đáo, Sở Du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng Công ty thuyền Sài Gòn đã cho ra mắt tuyến du lịch đường thủy nội đô kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Nhiều người thích thú khi lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh sông nước ngay giữa lòng thành phốNhiều người thích thú khi lần đầu được chiêm ngưỡng cảnh sông nước ngay giữa lòng thành phố
Theo đó, lộ trình của tuyến du lịch dài 4,5km, đi qua 4 quận thuộc trung tâm thành phố gồm: quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận. Toàn tuyến có 10 chiếc thuyền Phụng được trang bị sẵn nước uống và phao cứu sinh với sức chứa khoảng 6 du khách.
Bên cạnh đó cũng có những chiếc thuyền máy với sức chứa 20 người để phục vụ các đoàn du lịch.
“Đội quân” thuyền này gồm tất cả 10 chiếc, với giá vé dự kiến khi đưa vào khai thác là 220.000 đồng/khách“Đội quân” thuyền này gồm tất cả 10 chiếc, với giá vé dự kiến khi đưa vào khai thác là 220.000 đồng/khách
Ngoài ra, dọc tuyến còn có nhạc tài tử và nhạc thính phòng phục vụ du khách song song việc thuyết minh về lịch sử phát triển của Sài Gòn gắn liền với những con kênh đặc biệt này.
 Khách tham quan kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có thể thư thả thoải mái bên dưới dòng kênh Khách tham quan kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có thể thư thả thoải mái bên dưới dòng kênh
Ông Phan Xuân Anh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty Thuyền Sài Gòn cho biết: “Du khách có thể mua vé tại hai nhà ga là quận 1 (trên đường Hoàng Sa, gần cầu Thị Nghè) và quận 3 (gần cầu Lê Văn Sỹ) với 2 mức giá cho 2 loại thuyền là: 220.000 đồng và 110.000 đồng”.
Tuyến du lịch bằng thuyền Phụng dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè sẽ hoạt động đều đặn từ 15 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 2.9.2015.
 
Đoạn giữa đường đi, du khách được thả mình trong không gian âm nhạc truyền thống cùng với đàn bầu và đàn tranh
 Thuyền chèo có thể nán lại đôi chút để thưởng thức âm nhạc Thuyền chèo có thể nán lại đôi chút để thưởng thức âm nhạc
Khách đi trên ca nôKhách đi trên ca nô
Ngoài thuyền chèo truyền thống, du khách có thể chọn lựa ca nô để đi theo hình thức số đôngNgoài thuyền chèo truyền thống, du khách có thể chọn lựa ca nô để đi theo hình thức số đông
Lộ trình kênh dài 4,5 km, đi qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú NhuậnLộ trình kênh dài 4,5 km, đi qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận
 Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước đây là môt con kênh ô nhiễm bậc nhất tại TP.HCM. Sau nhiều năm cải tạo hệ thống xử lý nước và xây dựng chỉnh trang, giờ đây tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong những cảnh quan thoáng mát, tinh tươm tại TP.HCM. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.