Người nuôi cá lồng chở cá chết 'tố' doanh nghiệp gây ô nhiễm

07/09/2015 06:30 GMT+7

Khoảng 11 giờ 30 ngày 6.9, hàng chục người nuôi cá lồng trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chở cá chết đến đổ trước cổng các công ty chế biến hải sản ở xã Tân Hải (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) vì cho rằng những công ty này xả nước thải ô nhiễm ra sông làm cá nuôi chết hàng loạt.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 6.9, hàng chục người nuôi cá lồng trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chở cá chết đến đổ trước cổng các công ty chế biến hải sản ở xã Tân Hải (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) vì cho rằng những công ty này xả nước thải ô nhiễm ra sông làm cá nuôi chết hàng loạt.
Người dân đổ cá chết trước cổng một số công ty chế biến hải sản - Ảnh: Nguyễn Long
Người dân đổ cá chết trước cổng một số công ty chế biến hải sản - Ảnh: Nguyễn Long
Ngay sau đó, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an H.Tân Thành, Công an xã Tân Hải đã đến hiện trường yêu cầu người dân giữ an ninh trật tự và chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.
Trước đó, khoảng 0 giờ 15 cùng ngày, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Chà Và đang ngủ thì phát hiện có mùi hôi thối trên sông. Nghi ngờ nước sông bị xả thải gây ô nhiễm nên người dân soi đèn pin xuống lồng cá thì thấy cá phơi bụng chết hàng loạt.
Trả lời Thanh Niên, ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, ngao ngán: “Mỗi lần cá chết là địa phương lại làm báo cáo gửi các sở, ngành đề nghị điều tra xử lý. Đã có hàng chục đoàn kiểm tra được thành lập và làm việc với các hộ nuôi cá lồng bè, công ty chế biến hải sản nhưng đến nay đâu lại vào đấy. Người nuôi cá bị thiệt thòi trong khi không có cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm”.
Chiều cùng ngày, Chi cục Bảo vệ môi trường đã đến một số công ty chế biến hải sản ở xã Tân Hải lấy mẫu nước thải để phân tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.