Người nước ngoài được thường trú ở VN tới 5 năm

04/01/2011 09:24 GMT+7

Đó là nội dung trong Nghị quyết 61/NQ-CP vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Đây là một trong những biện pháp đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an nhằm tăng thời hạn của thẻ tạm trú cấp và giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài.

Theo đó, thời hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài là từ 1-5 năm, trước đây là 1-3 năm. Thủ tục cấp thẻ cũng được đơn giản hóa với việc bãi bỏ một số thông tin sai trong mẫu đơn xin thường trú như: nơi sinh, dân tộc, địa chỉ ở nước ngoài trước khi nhập cảnh VN; địa chỉ tạm trú tại VN; nghề nghiệp; nơi làm việc.
 
Thời hạn giải quyết việc cấp thẻ là 4 tháng, trong trường hợp cần phải thẩm tra bổ sung thời gian thì có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 2 tháng so với các thời hạn tương ứng 6 tháng và 3 tháng.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.