Người giúp việc gia đình sẽ được chi trả BHXH và BHYT

22/12/2013 03:40 GMT+7

Cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn các điều khoản về lao động (LĐ) giúp việc gia đình để bảo vệ quyền lợi cho người LĐ về thời gian nghỉ ngơi, lương bổng, các chế độ BHYT, BHXH... Đây là những khuyến nghị của các chuyên gia tại hội thảo “Lao động giúp việc gia đình và chính sách liên quan”, do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức ngày 21.12 tại Hà Nội.

Các quy định trên đã được đề cập trong bộ luật Lao động năm 2012, nhưng theo bà Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển: “Nó còn chung chung, không hướng dẫn cụ thể và không có chế tài đi kèm để đảm bảo việc thực thi của pháp luật”. Bà Ngọc Anh kiến nghị, nên đưa giúp việc gia đình trở thành một nghề chính thức vì LĐ giúp việc sẽ được pháp luật bảo vệ và nhà nước cũng sẽ thuận tiện hơn trong quản lý họ.

Hiện Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định một số điều chi tiết của bộ luật Lao động về giúp việc gia đình để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

 Thu Hằng

>> Lương giúp việc gia đình cao hơn lương lao động có bằng đại học
>> 7,1 % lao động giúp việc gia đình là trẻ em
>> Lao động giúp việc gia đình: Nghề chưa được chính danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.