Ngư dân gặp nạn ở Philippines về nước

29/02/2012 03:23 GMT+7

Chiều tối 28.2, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú cho biết 9 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển Philippines đã đáp chuyến bay từ Palawan lên Manila từ 9 giờ sáng. Lúc 20 giờ 30  tối qua (giờ địa phương), 9 ngư dân bay trên chuyến bay Cebu Pacific về nước.

>> Còn 15 ngư dân mất tích
>> Thêm nhiều tàu cá gặp nạn
>> Philippines cứu hộ an toàn 9 ngư dân Việt Nam
>> Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Có mặt tại sân bay lúc 20 giờ tối qua, từ Manila, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú điện thoại cho PV Thanh Niên, cho biết khoảng 24 giờ (giờ Việt Nam) đêm 28.2, các ngư dân tới sân bay Tân Sơn Nhất; sau đó trở về quê Quảng Ngãi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 17.2, tàu cá QNg 95712 cùng 9 ngư dân khi di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới, đã bị mắc cạn gần eo biển Ba-la-bác thuộc vùng biển Philippines. Ngày 18.2, ngay sau khi nhận được công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Lực lượng Canh phòng bờ biển Palawan đã cứu hộ được 9 ngư dân.

* Ngày 28.2, đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết lực lượng biên phòng đã liên hệ với tàu cá của ông Trần Kim Hoa (ở P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để đưa 7 ngư dân bị nạn gần đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền. Tối 11.2, tàu cá PY-96211 TS do ông Phạm Văn Về (ở P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, đang hành nghề ở ngư trường Trường Sa thì bị nạn, đã được một tàu cá cứu hộ đưa vào đảo Song Tử Tây.

Quế Hà - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.