Ngư dân Đà Nẵng hạ thủy tàu cá 10 tỉ đóng từ vốn vay Chính phủ

23/09/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Sáng 23.9, ông Lê Văn Nhắn (ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu ĐNa 90719, tàu cá đầu tiên của Đà Nẵng đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ.

(TNO) Sáng 23.9, ông Lê Văn Nhắn (ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu ĐNa 90719, tàu cá đầu tiên của Đà Nẵng đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Tàu cá đầu tiên của Đà Nẵng được đóng mới theo nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủTàu cá đầu tiên của Đà Nẵng được đóng mới theo nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ
Tàu ông Nhắn dài hơn 23 mét, rộng 6,3 mét, cao 3,3 mét, công suất 829CV với tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, trong đó ông Nhắn được vay ưu đãi 7 tỉ đồng.
Tàu dài hơn 23 mét, rộng 6,3 mét, cao 3,3 mét
Tàu được đóng trong 3 tháng.
Theo thuyền trưởng Lê Văn Quanh (33 tuổi, con trai ông Nhắn), tàu hành nghề lưới rê hỗn hợp, chuyên khai thác các loại cá ngừ, cá thu, cá nhám lớn ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa của ngư dân miền Trung.
Tàu có công suất máy 829 CV, trị giá 10 tỉ đồng

Sau khi hạ thủy, tàu ông Nhắn sẽ chạy thử máy, kiểm tra hệ thống điện, lắp giàn lưới, đèn cùng hệ thống ngư lưới cụ, gấp rút hoàn thiện thủ tục đăng kiểm để tháng 10 đi chuyến đầu tiên ở Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.