Nghi 'vợ' đi bán dâm, chém 'chị vợ' tử vong, lãnh án chung thân

29/05/2015 17:17 GMT+7

(TNO) Tuấn nói chuyện với chị Vân về việc nghi ngờ 'vợ' mình đi bán dâm ở Lào, sau đó xảy ra cãi vã. Tuấn tức giận rút dao tấn công chị Vân khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu.

(TNO) Tuấn nói chuyện với chị Vân về việc nghi ngờ 'vợ' mình đi bán dâm ở Lào, sau đó xảy ra cãi vã. Tuấn tức giận rút dao tấn công chị Vân khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cầm dao đâm chết người, lãnh án chung thânBị cáo Tuấn trước vành móng ngựa

Sáng 29.5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Tuấn (37 tuổi, trú xóm 9, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Đặng Thị Kiều sống với nhau như vợ chồng và có hai đứa con chung nhưng không kết hôn. Do liên tục bị Tuấn bạo hành nên chị Kiều bỏ vào miền Nam làm ăn gần một năm trước.
Tối 3.1, Tuấn đi xe máy đến nhà chị gái của chị Kiều là chị Đặng Thị Vân (33 tuổi, trú xóm 7, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) xin số điện thoại của chị Kiều. Bị từ chối, Tuấn xông vào bóp cổ chị Vân nhưng hàng xóm của chị Vân chạy sang can ngăn kịp thời nên Tuấn bỏ về.
Một lúc sau, Tuấn thủ sẵn con dao trong người rồi quay lại nhà chị Vân. Lúc này, chị Vân đang bế trên tay cháu Thái Thị T.L. (6 tháng tuổi) đứng trước cửa nhà. Tuấn nói chuyện với chị Vân về việc nghi ngờ chị Kiều đi bán dâm ở Lào, sau đó xảy ra cãi vã. Tuấn tức giận rút dao tấn công chị Vân khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu L. cũng bị Tuấn chém trọng thương.
Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vân là do sốc, mất máu cấp do đa chấn thương, vỡ, đứt hộp sọ và đứt tổ chức não. Còn cháu Linh bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 15%.
Tại phiên tòa sáng nay, Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn án chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 120 triệu đồng, đồng thời phải chu cấp mỗi tháng tổng cộng 1,8 triệu đồng cho 3 người con của chị Vân đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.