Nghi phạm dùng gậy tre đánh chết bé 4 tuổi tự tử trong rừng

03/08/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều nay 3.8, đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện nghi phạm Võ Văn Mùi (36 tuổi), được cho đã dùng gậy tre đánh chết bé 4 tuổi và làm trọng thương bé 10 tuổi, treo cổ tự tử trong rừng.

(TNO) Chiều nay 3.8, đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện nghi phạm Võ Văn Mùi (36 tuổi), được cho đã dùng gậy tre đánh chết bé 4 tuổi và làm trọng thương bé 10 tuổi, treo cổ tự tử trong rừng.

Cháu Chiến khi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Phạm Đức
Theo đại tá Lộc, khoảng 3 giờ chiều nay, một tổ công tác khi đang truy tìm nghi phạm Mùi ở khu vực sau rừng keo thuộc xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương thì phát hiện 1 thi thể trong tư thế treo cổ.
“Bước đầu lực lượng chức năng xác đinh thi thể này chính là nghi phạm Mùi. Tổ công tác phát hiện thi thể Mùi đã chết trong tư thế treo cổ tại rừng keo cách hiện trường vụ án mạng khoảng 2km đường rừng. Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng pháp y tỉnh Nghệ An lên khám nghiệm tử thi, xác định danh tính", đại tá Lộc cho biết.
Như Thanh Niên Oline đã đưa tin, Mùi nên duyên với chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) nhưng do mâu thuẫn nên vợ chồng nên đã ly thân được hơn 1 năm nay. Chị Hiền bỏ về nhà ngoại sinh sống. Hai vợ chồng Mùi đã có với nhau hai đứa con gái Võ Thị Thủy (4 tuổi) và cháu Võ Thị Âu (3 tuổi). Khi ly thân, mỗi người nuôi một cháu, Mùi nuôi đứa lớn, còn chị Hiền nuôi đứa nhỏ.
Sáng ngày 31.7, Mùi cùng con gái 4 tuổi sang nhà bố mẹ vợ chơi, đồng thời khuyên chị Hiền về đoàn tụ. Thấy Mùi sang chơi nên bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, mẹ chị Hiền) đang trồng khoai lang ngoài vườn vào nhà nói chuyện với Mùi, xem tình hình hai vợ chồng như thế nào. Nói xong bà Xuân quay lại làm việc. Lúc này hai cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) con anh Nguyễn Ngọc Hiển (33 tuổi, em vợ của Mùi) đang chơi ở đây.
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Phạm Đức
Bất ngờ, Mùi dùng gậy tre đánh khiến 2 cháu bị thương nặng. Mọi người trong gia đình chạy đến can ngăn và đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn cháu Chiến trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau khi gây án, Mùi lập tức trốn khỏi địa phương.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, do cháu Chiến bị chấn thương thương sọ não nên vẫn phải thở bằng máy. Nhận thấy tình hình sức khỏe cháu Chiến vẫn không tiến triển nên trưa nay (3.8) gia đình đã chuyển cháu ra Hà Nội tiếp tục chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.