Nghi can đâm chết đại úy công an Bình Phước bị bắt

08/07/2015 11:04 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên Online, chiều 7.7 Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 10 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) do liên quan đến cái chết của đại úy Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

(TNO) Ngày 8.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên Online, chiều 7.7 Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 10 đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) do liên quan đến cái chết của đại úy Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, ngày 28.6, Ban chỉ huy Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) điều động đại úy Mạnh xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ghi lời khai của một nghi can (bị gãy chân đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy) liên quan đến vụ trộm chó ở Bình Phước.
Khuya 28.6, đại úy Mạnh đi ra giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM) đón xe ôm đi ăn tối và gặp người quen. Lúc đó, Tuấn (có dấu hiệu sử dụng chất kích thích) đi đến thấy đại úy Mạnh đang cự cãi với một người nào đó nên dùng dao đâm lén đại úy Mạnh, rồi tẩu thoát.
Mặc dù, người dân đưa đại úy Mạnh đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Mạnh không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.