Nghi án người mẹ tâm thần ở Bình Phước sát hại 2 con ruột, bỏ xác xuống giếng

16/07/2015 17:49 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối với chị Điểu Thị Chanh (26 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, H. Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Ngày 16.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối với chị Điểu Thị Chanh (26 tuổi, ngụ thôn 9, xã Đức Liễu, H. Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Cái giếng nơi phát hiện thi thể hai nạn nhân - Ảnh: Phước Hiệp
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 15.7, anh Điểu Son (26 tuổi, chồng Chanh) đi làm về không thấy 2 con tên Điểu Mrang (5 tuổi) và Điểu Bách (3 tuổi) nên hỏi vợ. Lúc đầu, Chanh chỉ 2 cháu đang ở trong buồng và sau đó lại nói ở vườn tre trước nhà.
Thấy thái độ của vợ kỳ quặc nên anh Son nhờ mọi người đến tìm kiếm. Chạy đến cái giếng sau nhà thì mọi người phát hiện thi thể của Điểu Mrang và Điểu Bách bên dưới. Khi kéo lên thì 2 nạn nhân đã tử vong, cơ thể tím tái.
Ngay lập tức anh Son báo cơ quan công an đến. Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân Điểu Mrang và Điểu Bách tử vong trước khi bị đẩy xuống giếng. Trên cơ thể Điểu Mrang vẫn còn một vết dao đâm và một vết hằn ở cổ, còn nạn nhân Điểu Bách vẫn đang bị quấn chặt bởi một chiếc tay áo màu xanh quanh cổ.
Sau khi truy hỏi, Chanh đã thừa nhận mình chính là hung thủ đã giết 2 con ruột bằng cách thắt cổ và đâm bằng dao thái lan rồi thả xuống giếng. 
Theo người nhà nạn nhân, nghi phạm Chanh có bệnh tâm thần và mỗi khi lên cơn thường bỏ nhà ra đi mấy ngày mới chịu về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.