Nghi án lừa 1,2 tỉ đồng để bào chữa cho bị cáo

06/07/2015 06:20 GMT+7

Ngày 5.7, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đang thụ lý điều tra vụ án Thiệu Quang Đạt cùng đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một văn phòng luật sư trên đường Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp.

Ngày 5.7, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đang thụ lý điều tra vụ án Thiệu Quang Đạt cùng đồng bọn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một văn phòng luật sư trên đường Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp.

Qua điều tra, bước đầu PC46 xác định Đạt cùng luật sư Trần Lê Tiến (36 tuổi, thường trú TP.Hải Phòng) tung thông tin sai sự thật về 3 bị cáo H.V.B, T.V.H, H.V.N bị oan sai. Đạt và luật sư Tiến còn tuyên bố, trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 9.12.2013 tại TAND tỉnh Bình Dương, 3 bị cáo trên sẽ được tuyên vô tội, trả tự do...

Tin lời gạ gẫm, người thân của các bị cáo ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, đưa 1,2 tỉ đồng để luật sư Tiến tham gia bào chữa cho các bị cáo. Nhưng, sau khi nhận tiền, luật sư Tiến không thực hiện bào chữa mà bỏ trốn. Để phục vụ công tác điều tra, PC46 yêu cầu luật sư Tiến liên hệ với cán bộ Nguyễn Thanh Hoài của Đội 8, PC46, Công an TP.HCM (số địa chỉ 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10) hoặc ĐT: 08.38640508 để giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.