Ngày mai xử phúc thẩm vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT

27/01/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Theo dự kiến, sáng 28.1, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ "Bị đánh chết sau khi cự cãi với Cảnh sát giao thông" (CSGT).

(TNO) Theo dự kiến, sáng 28.1, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ "Bị đánh chết sau khi cự cãi với Cảnh sát giao thông" (CSGT). 

Ngày mai xử phúc thẩm vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT Bị cáo Bằng (đứng) và bị cáo Tòng tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Phan Thương
Trước đó, TAND quận Tân Phú đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bằng (37 tuổi, ngụ Bến Tre) 12 năm tù, Võ Văn Tòng (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) 4 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích”. 
Theo bản án sơ thẩm, tối 9.4.2013, sau khi uống bia, trên đường về, ông Trần Văn Hiền (43 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bị Tổ tuần tra CSGT Công an quận Tân Phú - đóng chốt trước bãi xe Thanh Bằng (số 512, Lê Trọng Tấn, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú)  - ra hiệu dừng xe và lập biên bản tạm giữ xe do trong hơi thở ông Hiền có nồng độ cồn vượt quá giới hạn quy định.
Ông Hiền cự cãi và có lời lẽ nhục mạ lực lượng CSGT, đồng thời đập bể ĐTDĐ của mình.
Khi mọi chuyện lắng xuống, ông Hiền chịu đón xe ôm về thì Lê Thanh Bằng (chủ bãi xe Thanh Bằng - PV) rủ Tòng đuổi theo đánh ông Hiền. Khi đuổi kịp, Bằng xuống xe, một tay nắm cổ áo Hiền, nói “lúc nãy mày chửi dữ há”, một tay đấm vào mặt nạn nhân. Dù ông Hiền xin tha nhưng Bằng vẫn tiếp tục đánh mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm, vấn đề luật sư cùng những người dự khán đặt ra là mối quan hệ giữa hai bị cáo với CSGT Công an quận Tân Phú, liệu có ai gọi điện thoại “chỉ đạo” Bằng với Tòng đi đánh anh Hiền hay không.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo đều khai do nhìn thấy anh Hiền đã sai lại còn gây chuyện nên tức mình đánh để dằn mặt, không hề liên quan đến CSGT.
Sau phiên tòa sơ thẩm, phía gia đình nạn nhân kháng cáo toàn bộ nội dung bản án, cho rằng bản án không khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa làm rõ được mối quan hệ giữa bị cáo và CSGT Công an quận Tân Phú, chấn thương dẫn đến cái chết của nạn nhân không phù hợp với chứng cứ vụ án, lời khai bị cáo và các nhân chứng còn mâu thuẫn, nhân chứng chưa khách quan.
Qua đó, gia đình đề nghị hủy án điều tra bổ sung và kiến nghị giao hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM điều tra để đảm bảo tính khách quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.