Ngày 1.1.2012, bến phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động

28/12/2011 14:58 GMT+7

(TNO) Kể từ 0 giờ ngày 1.1.2012, Bến phà Thủ Thiêm (TP.HCM) sẽ chấm dứt hoạt động. 28 người trong số 42 nhân viên gắn bó với bến phà trên đã có công việc khác phù hợp, số còn lại vẫn tạm thời phục vụ cho hoạt động của bến.

(TNO) Kể từ 0 giờ ngày 1.1.2012, Bến phà Thủ Thiêm (TP.HCM) sẽ chấm dứt hoạt động. 28 người trong số 42 nhân viên gắn bó với bến phà trên đã có công việc khác phù hợp, số còn lại vẫn tạm thời phục vụ cho hoạt động của bến.

"Xí nghiệp đã giải quyết sắp xếp công việc để không ai trong 42 nhân viên bến phà mất việc", ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm khẳng định.

Ông Thành cho biết, trong số nhân viên trên, có 25 người về làm việc tại phà Cát Lái (đang có nhu cầu mở rộng hoạt động), 3 người được điều chuyển sang Trung tâm quản lý hầm Thủ Thiêm.

 
Những chiếc phà tại Bến phà Thủ Thiêm đi vào ký ức tuổi thơ của rất nhiều người dân TP.HCM - Ảnh: Trần Duy


"Số còn lại tiếp tục ở lại Bến phà Thủ Thiêm để bảo vệ bến bãi và phương tiện cho đến ngày hoạt động cuối cùng. Sau đó họ sẽ được sắp xếp công việc khi bến phà được cải tạo thành bến thủy nội địa với chức năng phục vụ đưa đón du khách sông Sài Gòn hoặc vận chuyển hàng hóa bên bờ Q.1", ông Thành nói.

Được biết, rất nhiều người trong số nhân viên trên đã làm việc cho bến phà Thủ Thiêm kể từ năm 1975 đến nay.

Sau 0 giờ ngày 1.1.2012, thay vì đón phà để di chuyển từ Q.1 sang Q.2 (và ngược lại), người dân có thể đổi hướng lưu thông qua hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm hoặc cầu Sài Gòn.

Theo thống kê, từ đầu năm 2010 đến nay, mỗi tháng, Bến phà Thủ Thiêm được bù lỗ từ 200 đến 300 triệu đồng.

 Trí Quang

>> Đoạn phim về TP.HCM từ 10.000 bức ảnh
>> Hơn 2 tháng nữa, phà Thủ Thiêm đi vào lịch sử
>> Lưu luyến phà Thủ Thiêm
>> Phương án chấm dứt hoạt động phà Thủ Thiêm
>> Vào nơi sâu nhất hầm Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.