Ngân hàng và DNNN tiềm ẩn nhiều rủi ro

12/08/2013 03:05 GMT+7

Đó là nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong bản báo cáo giám sát kinh tế vĩ mô của VN được công bố cuối tuần qua.

Do kết quả của các chính sách trước đây, một phần hệ thống ngân hàng (NH) bị thiếu vốn, không đủ trích lập dự phòng, lợi nhuận thấp; mặt khác hiện tượng sở hữu chéo giữa các NH cũng như giữa NH và doanh nghiệp (DN) dù nhận được sự quan tâm và nỗ lực của Chính phủ nhằm giải quyết và ngăn ngừa nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro…

DNNN chiếm ưu thế trong các ngành quan trọng và xét về tổng thể có biên độ lợi nhuận cao mặc dù tình trạng tài chính thực tế vẫn chưa được công khai. Ước tính gần đây cho thấy DNNN chiếm 1/3 tổng tài sản kinh doanh, 1/6 công ăn việc làm; chiếm 1/2 thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp và 1/3 thu thuế GTGT trong nước.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.