Ngã cọc bê tông, 2 người chết

17/05/2011 02:27 GMT+7

Khoảng 19 giờ 45 ngày 15.5, anh Dương Đắc Thắng (ngụ xã Mỹ An, H.Măng Thít, Vĩnh Long) điều khiển ghe trọng tải 17 tấn, chở 20.000 viên gạch đang lưu thông trên sông Bình Thủy, đến đoạn qua khu vực 6, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy (TP Cần Thơ) thì bất ngờ bị cọc bê tông cắm trên sông ngã trúng ngay người làm chị Phạm Thị Bích Hạnh (vợ anh Thắng) chết tại chỗ; chiếc ghe bị chìm làm con gái anh Thắng là Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) mất tích, đến 9 giờ sáng hôm qua mới tìm thấy xác.

Ông Nguyễn Tấn Dược, Chủ tịch UBND Q.Bình Thủy cho biết, tại vị trí trên có 2 cọc bê tông dài trên 10m được cắm xuống lòng sông từ năm 2005, lúc khởi công tuyến đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc. Sau đó, tuyến đường trên được điều chỉnh hướng tuyến, nhưng đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng công trình giao thông 586 Cần Thơ vẫn không cho người nhổ cọc, dù địa phương nhiều lần gửi văn bản yêu cầu. Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, cọc bị ngã có thể là do một số xà lan và ghe thường xuyên cột dây neo đậu.

 

Tin, ảnh: Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.