Nẹt pô: người mất mạng, kẻ chung thân

27/03/2012 03:17 GMT+7

Hôm qua 26.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hoàng Du (26 tuổi, ngụ TT.Chơn Thành, Bình Phước) án chung thân về tội “giết người”.

Ngày 28.4.2011, sau khi dự tiệc đầy tháng con anh P., Du ngồi chơi trước cửa phòng trọ của anh P., Lê Hoàng Khánh và Nguyễn Văn Dương (ở cùng khu nhà trọ với anh P.) đi xe gắn máy nẹt pô to nên Du nhắc nhở. Cho rằng Du say nên Dương nói: “Anh say rồi về ngủ đi” thì Du xông vào đánh.

Sau đó, Du về phòng trọ gần đó lấy dao. Nhìn thấy Du cầm dao, Dương chạy vào phòng đóng cửa lại, còn Khánh (đứng bên ngoài) hoảng sợ bỏ chạy. Du đuổi theo đâm Khánh một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.