Nên tăng cường điều trần tại các ủy ban của Quốc hội

29/11/2011 01:05 GMT+7

Ngày 28.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 217 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội (QH) tới đoàn ĐBQH của 63 tỉnh, TP. Một trong những nội dung được nhiều ĐBQH góp ý là việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của QH.

Ngày 28.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 217 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội (QH) tới đoàn ĐBQH của 63 tỉnh, TP. Một trong những nội dung được nhiều ĐBQH góp ý là việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của QH.

Bên cạnh những ý kiến về thời lượng chất vấn, cách thức điều hành chất vấn còn có điểm cứng nhắc, nhiều ý kiến khác đề nghị nên tăng cường hoạt động điều trần tại các ủy ban của QH để giảm tải cho các phiên chất vấn trực tiếp chỉ diễn ra 2 ngày rưỡi tại các kỳ họp QH.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền, muốn giảm tình trạng ĐB hỏi chỉ để hỏi trong các phiên chất vấn, cách tốt nhất là tăng điều trần tại các ủy ban của QH. Sau đó, diễn biến phiên điều trần phải được gửi tới các ĐBQH để ĐB nắm thông tin. Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập kiến nghị thêm: các phiên điều trần nên làm theo hình thức trực tuyến để ĐBQH các tỉnh thành cũng được tham gia và nắm được thông tin ngay từ đầu.

Nguyệt Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.