Nạo vét, nắn dòng chảy Vu Gia - Thu Bồn

12/05/2013 03:10 GMT+7

Ngày 11.5, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam làm chủ đầu tư công trình đập tạm trên sông Quảng Huế để hạn chế dòng chảy từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn (qua sông Quảng Huế).

Đập tạm dài 86 m, cao trình đỉnh đập 2,3 m sẽ nắn dòng chảy để phục vụ chống hạn hè thu năm 2013 cho các địa phương phía bắc Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam cũng được giao đào vét, khai thông dòng chảy hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn để chống hạn, nhiễm mặn cấp thiết; tập trung đào vét lạch dẫn vào bể hút trạm bơm Ái Nghĩa, khai thông đoạn đầu sông Lạc Thành và đoạn đầu sông Vĩnh Điện (thuộc địa bàn 2 huyện Đại Lộc, Điện Bàn). Tổng kinh phí đầu tư các công trình này gần 1,3 tỉ đồng.

Hiện Bộ NN-PTNT đã có văn bản trình Chính phủ cấp cho Quảng Nam 13 tỉ đồng, Đà Nẵng 2,6 tỉ đồng chống hạn; riêng Quảng Nam sẽ chi gần 60 tỉ đồng để thi công khẩn cấp một số công trình thủy lợi trọng yếu nếu nắng hạn khốc liệt.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.