Nắng nóng tới 39 độ C kéo dài ở miền Đông Nam bộ

01/04/2015 06:40 GMT+7

Theo ông Đặng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, một số trung tâm khí tượng trên thế giới nhận định hiện tượng El Nino đang xuất hiện yếu và có khả năng tiếp tục kéo dài từ nay đến khoảng tháng 9, tháng 10, với cường độ từ yếu đến trung bình.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, một số trung tâm khí tượng trên thế giới nhận định hiện tượng El Nino đang xuất hiện yếu và có khả năng tiếp tục kéo dài từ nay đến khoảng tháng 9, tháng 10, với cường độ từ yếu đến trung bình.

Sự xuất hiện của El Nino sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trên cả nước. Riêng ở khu vực Nam bộ, El Nino sẽ làm nền nhiệt độ trong tháng 4, tháng 5 và những tháng tiếp theo của mùa mưa ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5, các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng, chủ yếu ở miền Đông. Nắng nóng (từ 350C trở lên) sẽ xuất hiện với nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ khoảng 37 - 390C, có thể kéo dài liên tục trong suốt tháng 4.

Ông Dũng cho biết so với năm 2014, năm nay nắng nóng sẽ gay gắt hơn. Ở TP.HCM, nhiệt độ trong tháng 4 có những ngày lên trên 380C. Nếu như năm ngoái ghi nhận có một ngày và chỉ một nơi nhiệt độ cao nhất đạt 390C (Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thì năm nay có khả năng nhiều nơi và nhiều ngày xảy ra nắng nóng như thế hơn. Trong khi đó, miền Tây Nam bộ ít nóng hơn, khoảng cuối tháng 4 sẽ có một số nơi ở mức 35 - 370C. Khô hạn sẽ càng lúc càng gay gắt hơn ở khu vực miền Đông, gây thiếu nước tưới cho cây trồng, đồng thời gia tăng cấp độ báo động cháy rừng trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.